HAI NGÔI SAO VỪA CHỢT TẮT
Ngày thứ năm 8/9, tin nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị của vương quốc Anh băng hà được điện Buckingham đưa ra loan truyền trên toàn thế giới như một chấn động không những trong giới chính trị các nước mà còn ngay trong những con người bình thường trên quả địa cầu này.
Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trị vì vương quốc Anh từ 1952 đến 2022, tức 70 năm, ngồi trên ngôi vị dài nhứt trong lịch sử nước Anh và lâu thứ hai trên thế giới sau hoàng đế Louis XIV của nước Pháp.
Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị nối ngôi vua cha là George VI ngày 6-2 năm 1952 khi mới 25 tuổi. Bà kết hôn với Philip Mountbatten, hoàng tử Hy Lạp và Đan Mạch năm 1947 và có với ông này bốn người con:
Charles III
Anne, công chúa
Andrew, công tước xứ York
Edward, bá tước xứ Wess
Bà ở ngôi vị Nữ Hoàng suốt 16 đời thủ tướng nước Anh từ Winston Churchill đến Liz Truss.
Bà đã đến thăm Canada 22 lần trong số những cuộc viếng thăm xã giao các nước trên thế giới.
Trước mắt mọi người nữ hoàng Elizabeth là người phụ nữ đại diện cho hoàng tộc nước Anh và đã giữ vững giềng mối truyền thống của gia đình vương giả dù rằng cũng vì thế bà đã mất cảm tình ở một số người cấp tiến trong thái độ xa cách của bà với người vợ đầu của thái tử Charles, Diana, một công nương quá “bình dân” trong đôi mắt của bà.
Tuy nhiên, có thể nói nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị là một ngôi sao sáng trên chính trường thế giới trong hai thế kỷ 20 và 21. dù bà chỉ giữ một quyền lực tượng trưng là quốc trưởng nước Anh và các nước trong Khối Thịnh Vượng Chung.
Hai ngày trước, ngày 6/9, một ngôi sao sáng khác cũng vừa chợt tắt trên vòm trời nghệ thuật Việt Nam: nữ minh tinh Thẩm Thuý Hằng, một biểu tượng nhan sắc của phụ nữ Việt Nam hay chính xác hơn của miền Nam trước 1975.
Thẩm Thuý Hằng, tên thật là Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1939 tại Hải Phòng nhưng năm 1941 theo gia đình chuyển vào Nam sống ở An Giang.
Khi học bậc trung học, Thẩm Thuý Hằng lên Sài Gòn học ở trường tư thục Huỳnh Thị Ngà ở Tân Định. Năm 16 tuổi đang học lớp đệ tứ, Thẩm Thuý Hằng đã nổi tiếng là hoa khôi của trường Huỳnh Thị Ngà. Cũng năm đó Thẩm Thuý Hằng dự cuộc thi tuyển lựa tài tử do hãng phim Mỹ Vân tổ chức và đã vượt qua 2000 thí sinh để đạt được mục đích. Thẩm Thuý Hằng được giao đóng vai Tam Nương trong phim Người Đẹp Bình Dương sản xuất năm 1958 và từ đó bà được gọi tên theo phim này.
Thẩm Thuý Hằng đã đóng hơn 60 phim. Ngoài phim Người Đẹp Bình Dương, những phim nổi tiếng của Thẩm Thuý Hằng là:
• Nàng (1970)
* Như hạt mưa sa (1971)
* Sóng tình (1972)
* Tứ quái Sài Gòn (1973)
* Điệp vụ tìm vàng (1973)
* Năm vua hề về làng (1974)
* Xin đừng bỏ em (1974)
* Giỡn mặt tử thần (1975)
Là một minh tinh thượng thặng, nghe nói cát xê của Thẩm Thuý Hằng lên tới một triệu đồng mỗi phim (tiền ở miền Nam thời đó, tương đương với lô độc đắc của vé số kiến thiết).
Thẩm Thuý Hằng không những nổi tiếng trong giới điện ảnh trong nước mà ở cả hải ngoại đặc biệt là ở Á Châu. Bà đã đạt những danh hiệu sau đây:
* 1964: Danh hiệu Hoa hậu Ảnh Toàn Châu Á
* 1972-1974: Diễn viên xuất sắc Á châu tại Liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh hậu Á châu trong Liên hoan phim Á châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan.
* 1973: Giải Kim Khánh (Ảnh Hậu Quốc Gia)
* 1982: Giải nữ diễn viên khả ái nhất tại LHP Moscow và Tasken tại Liên Xô.
Ngoài lãnh vực điện ảnh, Thẩm Thuý Hằng còn tham gia kịch nghệ. Bà thành lập đoàn kịch Thẩm Thuý Hằng và có chương trình kịch “kinh dị” 0 Giờ trên đài truyền hình số 9. Thẩm Thuý Hằng còn “lấn sân” sang địa hạt cải lương khi tham gia đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga.
Nhưng người ta vẫn luôn xem Thẩm Thuý Hằng là một minh tinh đẹp nhứt của lịch sử điện ảnh Việt Nam như Liz Taylor của điện ảnh Hoa Kỳ. Bà diễn chung với các nam tài tử gạo cội của màn bạc miền Nam trước năm 1975 như La Thoại Tân , Vân Hùng, Trần Quang…
Thẩm Thuý Hằng lập gia đình với tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, tốt nghiệp ngành kinh tế ở đại học danh tiếng Havard của Mỹ. Ông Nguyễn Xuân Oánh có lúc làm quyền thủ tướng của Việt Nam Cộng Hoà và về sau là cố vấn cho chính quyền mới về lãnh vực kinh tế. Tuy ông Oánh lớn hơn bà Hằng 20 tuổi song cả hai sống hạnh phúc trong 33 năm tơi khi ông Oánh qua đời năm 2003. Hai người có 4 người con:
Nguyễn Thuý Thị Hằng
Nguyễn Xuân Ái Quốc
Nguyễn Xuân Quốc Việt
Nguyễn Xuân Dũng
Như vậy, trong đầu tháng 9 năm nay hai ngôi sáng chói trong một thời gian dài, một tượng trưng cho một giòng họ quý tộc nước Anh nhưng được ngưỡng mộ ở khắp thế giới và một trong phạm vi nhỏ hẹp hơn ở nước Việt Nam: điện ảnh, nhưng được mọi người Việt Nam xưng tụng là đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt Nam.
Huỳnh Công Ân
9/9/2022