Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lá Thư Ngô Quyền 5 : Tin giờ chót có "thiệt": Có người sợ... hết sách Ngô Quyền Toàn Tập!

28 Tháng Sáu 20187:40 CH(Xem: 9697)
Lá Thư Ngô Quyền 5 : Tin giờ chót có "thiệt": Có người sợ... hết sách Ngô Quyền Toàn Tập!

Lá Thư Ngô Quyền 5

Đại Hội Ngô Quyền 2018    
    28 Tháng 06, 2018

 


Đại Hội NGÔ QUYỀN "Đặc Biệt" 2018

Tin giờ chót có "thiệt":

Có người sợ... hết sách Ngô Quyền Toàn Tập!

 

3_NQTT_BackCover_INSIDE_Printing

 

 

Kính thưa quý Thày Cô, quý Thân Hữu cùng quý anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền,

 

Trước ngưỡng cửa Đại Hội Ngô Quyền 2018, chúng ta đã có bầu không khí đặc biệt rộn ràng vô cùng. Nhứt là từ khi các Lá Thư Ngô Quyền gửi ra liên tiếp để "tường trình" đến toàn thể Đại Gia Đình Ngô Quyền mọi chi tiết liên hệ đến Đại Hội và tiến trình thực hiện & phát hành tác phẩm "để đời" NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP đã gây tiếng vang vọng khắp nơi.

I./  "sợ... hết sách!"       

 

Thực vậy bằng cớ hiển nhiên "trên giấy trắng mực đen" qua eMail một nhân chứng vừa gửi đến giờ chót cho Ban "vác ngà voi" như sau:

" NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP đang làm xôn xao thế giới Ngô Quyền trên toàn thế giới sau thông tin của Ban Báo Chí!.

Phone của Mai ring không ngừng từ chiều tới giờ và có người sợ... hết sách!"

Nhân chứng này có đủ "uy tín" để làm cho mọi người có thể tin tưởng, vì đó là chsNQ Huỳnh Xuân Mai (khóa NQ14) thành viên trong Ban Thủ Quỹ Ngô Quyền, có trách nhiệm nhận điện thoại liên lạc các công việc liên quan bảo trợ & đặt mua tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập.

Một điều ít ai biết là chsNQ Huỳnh Xuân Mai trong các kế hoạch yểm trợ NQTT là người duy nhứt đã có đầu óc NQ "sáng tạo" nghĩ ra làm "kinh tài" rất hiệu quả bằng cách làm ô – mai bán cho bạn bè gây quỹ được số tiền lớn bất ngờ lên tới $1,000.00 (xin xem danh sách Mạnh Thường Quân / trang web Ngô Quyền). 1000 này có 2 ý nghĩa: một là bạn bè rất quý HXMai, hai là bạn bè cũng cùng chung ước muốn yểm trợ NQTT, càng quý hơn nữa họ đều dấu tên.

Thú thực, chính nhờ những tấm lòng Ngô Quyền này đã khiến Ban Báo Chí - dù gặp biết bao trở ngại tuởng chừng không vượt qua nổi - đã vẫn kiên tâm đi đến cùng.


II./   Rất có thể sẽ... hết sách?

Vâng, chuyện này rất có thể xảy ra sớm hơn mọi người dự tưởng. Bởi vì có những lý do "khách quan" sau đây :

1)    Tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập độc đáo nổi bật hơn hẳn mọi kỷ yếu, đặc san của các trường trung học khác, nếu so sánh từ nội dung thật phong phú với xấp xỉ gần 500 trang đến hình thức trình bày ấn loát mỹ thuật rất "bắt mắt" với gần toàn bộ in full color với màu sắc toàn mỹ  (xin xem Lá Thư NQ 2 & 3). Tổng chi phí cho 1 quyển NQTT gần 22$ bán ra 25$ thì đây là tác phẩm rẻ nhất thế giới chỉ có Thầy Trò Ngô Quyền mới sản xuất được như thế.

Cho nên 1000 quyển NQTT có thể sẽ hết sạch trong vài tuần.

2) Từ năm 1956 cho đến nay - năm 2018 - đã có 63 khóa học. Theo con số học sinh mới mỗi năm hồi xưa và sau này do Thày Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo cho biết thì tổng số học sinh Ngô Quyền phải vượt qua 50,000 người. Dĩ nhiên tâm lý học trò Ngô Quyền ai chả hãnh diện và muốn có trong tay khi thấy trường mình đã dám làm được một tác phẩm "đồ sộ & tuyệt đẹp" như Ngô Quyền Toàn Tập.

Vì chi phí quá nặng lên tới khoảng $22,000, nên ấn bản duy nhứt chỉ có thể in giới hạn 1,000 quyển mà thôi. Tính ra số cung chỉ đạt 2% (hai phần trăm) số cầu. Thiệt quá ít. Cho nên nếu tiếng đồn về giá trị độc đáo của tác phẩm này thì "một sớm một chiều" 1,000 quyển NQTT sẽ hết sạch trong vài tuần.

 

III./  Tại sao gần đây lại có chuyện đặt mua nhiều sách Ngô Quyền Toàn Tập? 
  
    

Một hiện tượng đáng chú ý là gần 3 năm chỉ thấy có các "mạnh thường quân" tặng bảo trợ cho kế hoạch thực hiện tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập. Nhưng đột nhiên gần đây có nhiều Thày Cô và ChsNQ đặt mua với số lượng rất lớn hơn bình thường đối với một cá nhân.

Đặt mua nhiều vì thấy tác phẩm quá đẹp & giá trị - mà lại rất rẻ - để làm quà tặng cho mọi người quen biết. Chẳng hạn:

a) Tặng cho bạn học cùng lớp và đồng môn NQ ở xa - nhứt là còn kẹt ở trong nước - để chia sẻ niềm vui vì những tư liệu hình ảnh quý hiếm Thầy cũ trường xưa tưởng đã bị xóa nhòa nay sống lại nguyên vẹn.

b) Tặng cho đồng nghiệp ở trường khác để hãnh diện đã có được những học trò "ruột" NQ có khả năng "nổi bật" về truyền thông báo chí.

c) Tặng cho con cháu trong nhà để NQTT tự kể lại cho con cháu nghe thấy bản thân mình có một quá khứ thời xưa huy hoàng.

Dĩ nhiên còn biết bao nhiêu lý do khác nữa tặng cho nhau như vào dịp lễ lộc, sinh nhựt, thăm viếng nhau để có dịp chỉ cho xem “tác phẩm”, "chân dung" của mình được trang trọng in trong tác phẩm hiếm có này.

 

IV./   Những chi tiết "độc đáo" về tác phẩm Ngô Quyền Toàn Tập?

Một phần lớn đã trình bày trong Lá Thư Ngô Quyền 2 & 3. Tuy nhiên còn "lượm lặt" một vài chi tiết "bổ xung" thêm. Chẳng hạn:

1) Tác phẩm này do rất nhiều người đã "góp gió thành bão" gửi tới cung cấp về hình ảnh, danh sách tên họ, bài vỡ ... Tính ra có trên 100 tác giả đã "viết bài", 1,000 tác giả đã "gửi hình ảnh" và 4,000 tác giả đã "xác định tên họ trong danh sách". Vị chi cũng phải trên dưới 5,000 cá nhân đã tham dự vào việc thực hiện tác phẩm này. Khó có kỷ yếu trường nào huy động được nhân sự như vậy.

2) Những họa sĩ layout & những chuyên viên kỹ thuật nhà in cho biết lần đầu tiên thấy một tác phẩm quá mỹ thuật mà lại có đặc tính thuần túy văn hóa, nên họ đã đối xử rất tình cảm biểu lộ qua thái độ sẳn sàng chiều theo mọi yêu cầu dù thay đổi liên tục vào giờ chót và tính giá cả "đặc biệt". Đây là trường hợp hy hữu và rất may mắn, bởi vì trong quá khứ đã gặp khó khăn về chuyện "bất ngờ thay đổi giờ chót".

 

Kính thưa quý Thày Cô, Thân Hữu cùng anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền,

Sau 3 năm làm việc miệt mài không ngừng cho tác phẩm này thì nay đến giai đoạn chót quan trọng nhứt là làm sao phổ biến rộng rãi trong Đại Gia Đình NQ và các Thân Hữu để khỏi uổng công sức đã đóng góp vào.

Cụ thể nhứt cho vấn đề nan giải này là nếu mỗi cá nhân có "hiện diện" với bài vở hoặc chân dung trong NQTT thì không gì hơn là "bảo trợ" hoặc "mua" một quyển để làm kỷ niệm. Nếu còn tấm lòng giúp đỡ hơn nữa thì "bảo trợ" hoặc "mua" thêm vài cuốn nữa để tặng người quen (xem Lá Thư Ngô Quyền 4).

Được vậy 1,000 quyển NQTT chắc chắn sẽ hết sạch trong vài tuần.

Trân trọng,

Khối Truyền Thông Báo Chí / Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - BH


 

Những chi tiết cần biết:

* DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN:

https://www.ngo-quyen.org/p6319a6779/danh-sach-manh-thuong-quan-bao-tro-tac-pham-nqtt-cap-nhat-den-ngay-25-thang-6-2018-

* Lá Thư Ngô Quyền số 4: https://ngo-quyen.org/p9a6884/la-thu-ngo-quyen-4-cac-phuong-thuc-phat-hanh-ngo-quyen-toan-tap

* Lá Thư Ngô Quyền số 3: https://ngo-quyen.org/p9a6879/tin-vui-lon-ve-dai-hoi-ngo-quyen-dac-biet-2018-tac-pham-ngo-quyen-toan-tap

* Lá Thư Ngô Quyền số 2: https://www.ngo-quyen.org/p6319a6866/la-thu-ngo-quyen-1-dai-hoi-ngo-quyen-2018

* Lá Thư Ngô Quyền số 1: https://www.ngo-quyen.org/p9a6784/chuong-trinh-ghi-danh-va-thu-moi-hop-mat-truyen-thong-ngo-quyen-ky-17-ngay-1-thang-7-2018-tai-orange-county-nam-cali

* Trang web NQ : www.ngo-quyen.org./

* E-Mail: ngoquyenbh@gmail.com

 

 * Các bảo trợ & mua NQTT xin liên lạc với:

chị Ma Thị Ngọc Huệ: 714 - 952 - 4294 (gọi sau 6 giờ chiều)

và chị Huỳnh Xuân Mai: 714 - 651 - 6960

 

Ngân phiếu xin ghi:

Hoi Ai Huu chs Ngo Quyen BH

Gửi về địa chỉ:

Hoi Ai Huu chs Ngo Quyen BH

P.O. Box 670

Stanton, CA 90680, USA

  

1. Tiệc Tiền Hội Ngộ (ngày thứ Bảy 30/06/2018):

Thời gian: 5:00 pm - 10:00 pm

Địa điểm: nhà chị Cao Thị Chung .

Địa chỉ: 9161 Royal Palm Blv.

Garden Grove , CA 92841 (Xin bấm số # 30 để mở cổng)

Phone: (714) 534 - 1388.

  

* 2. Tiệc Chính Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 17 (ngày thứ Chủ Nhật 1 tháng 7, 2018)

 Thời gian: 10:30AM đến 3:00PM

Địa điểm: Tại nhà hàng Mon Amour

3150 W. Lincoln Ave.  Anaheim CA 92801

 

* Liên lạc điện thoại :

Anh Lữ Công Tâm: 714 651- 9160

Anh Mai Trọng Ngãi: 562-761-8185

Anh Nguyễn Hữu Hạnh 714- 443-1819

 

 

 

21 Tháng Mười Một 2012(Xem: 44296)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.
14 Tháng Mười Một 2012(Xem: 131099)
Cảm ơn trang web Ngô Quyền bốn phương tám hướng se duyên trùng phùng từ trong ký ức mịt mùng Thầy xưa, bạn cũ bỗng dưng trở về
15 Tháng Chín 2012(Xem: 115403)
Nếu có dịp về Sài Gòn, các anh chị và các bạn hãy ghé thăm Thầy, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Thầy vượt qua thử thách, có thể là lần cuối trong cuộc đời Thầy….
20 Tháng Tám 2012(Xem: 39361)
Kính mời quý Thầy Cô, quý Anh Chị Em ChsNQ , nhất là các Chs lớp đệ Nhất ban B, Khóa 1 (năm 1962-1963) đến dự buổi tiệc họp mặt, đón chào Thầy Hoàng Đức Phương vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 8, 2012 tại nhà hàng Seafood Cove
03 Tháng Bảy 2012(Xem: 109200)
Chúng ta sẽ tập họp vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại Catina Plaza 9741 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
23 Tháng Sáu 2012(Xem: 111372)
Lý do cho sự thay đổi nầy là phái đoàn Nam Cali sẽ lên San Jose vào thứ bảy 7/7/2012 thay vì 7/6/2012.
12 Tháng Sáu 2012(Xem: 97638)
Chi phí tham gia chương trình Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 11 ngày 7 tháng 7, 2012 là $30 cho mỗi đầu người. Hạn chót ghi danh là 24 tháng 6, 2012.
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 29567)
Hiện thời xe bus cũng còn trống vài chổ, kính mời quý Thầy Cô và các bạn chưa ghi danh nên ghi danh cho chuyến đi nầy.
07 Tháng Sáu 2012(Xem: 108601)
Hạn chót để ghi danh và đóng tiền là 24 tháng 6 năm 2012.
02 Tháng Sáu 2012(Xem: 134869)
(Thơ mời các thi hữu cùng họa để nhắc nhở nhau về dự Đại Hội Ngô Quyền 7/7/2012)
01 Tháng Sáu 2012(Xem: 27736)
Hạn chót để ghi danh và đóng tiền là 24 tháng 6 năm 2012.
26 Tháng Năm 2012(Xem: 29215)
Anh Lữ Công Tâm cựu học sinh khóa 6, một khuôn mặt quen thuộc của đại gia đình Ngô Quyền, sẽ được ân thưởng Medal anh dũng bội tinh "Ngôi Sao Đồng" với V devices của quân đội Hoa Kỳ sau 37 năm