Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nhóm Thân Hữu Cựu Học Sinh Nq Biên Hòa 1962_1969

26 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 6419)
Nhóm Thân Hữu Cựu Học Sinh Nq Biên Hòa 1962_1969
Nhóm thân hữu cựu học sinh NQ Biên Hòa 1962 - 1969: QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Sau nhiều lần họp mặt đại diện các bạn trong 5 lớp Ngô Quyền niên khóa 1962 - 1969 , ban đại diện lâm thời của nhóm thống nhất tổ chức họp mặt truyền thống vào ngày 31-12-1993 với danh xưng " Nhóm Thân Hữu cựu học sinh Ngô quyền 1962-1969 "
Nhóm Thân hữu hình thành đáp ứng được tình cảm thân thương của tất cả thành viên và có được hoàn cảnh thuận lợi là nhóm duy nhất gặp mặt các đàn anh từ khoá 1 đến khoá 6 ngày vào trường , và lớp đàn em cuối cùng của chương trình 7 năm trung học vào ngày ra trường nên ngày truyền thống 31-12 được hình thành và liên tục hoạt động
Các thành viên Nhóm có sẳn những mối quan hệ liên khoá,và cùng nhau trãi qua quá trình từ những cô cậu bé vừa rời Tiểu học đến khi thành những người lớn về nhân cách và trình độ trong suốt thời gian học tập tại ngôi trường Ngô Quyền thân yêu .

Thành phần ban chấp hành đầu tiên :
Tô Anh Tuấn : Trưởng ban
Nguyễn Thanh Tùng : Phụ trách tương trợ
Nguyễn Quý Hy-Phạm văn Xuân -Nguyễn văn Thinh : Đại diện lớp Anh Văn
Diệp Cẩm Thu - Nghiêm Thái Bình : Đại diện lớp Pháp văn
Mã thị Ngọc Huệ - Lê Đổ Bích Trân : Đại diện nữ Anh - Pháp văn

Sau đợt nhiều bạn ra đi tái định cư khắp nơi trên thế giới , Nhóm còn lại quyết định mở rộng thành viên, mời gia đình, mời các khoá đàn em từ khoá 8 đến khoá 14 ( 1969 ) có nguyện vọng sinh hoạt truyền thống với nhóm tham dự .
Từ những sinh hoạt gặp mặt vui chơi, hoạt động của Nhóm ngày càng phong phú :
Mời Thầy, Cô tham dự sinh hoạt truyền thống. Tổ chức Quỹ tương trợ để nhóm hiện diện trong dịp vui buồn của gia đình thành viên.
Gặp gở chào đón các bạn từ phương xa về thăm quê nhà ( cả các bạn không là thành viên trước đây) có ý muốn gặp gở bạn bè xưa.
Trao học bổng, phần thưởng khuyến học cho các con em xứng đáng căn cứ vào kết quả các kỳ thi : học sinh giỏi-tốt nghiệp bậc học - các kỳ thi năng khiếu - con em các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng cố gắng học . . .
Tài trợ cho các bạn trong các trường hợp khó khăn bất ngờ .
Các hoạt động của Nhóm thời gian qua :
Họp truyền thống lần thứ 10 - 31-12-2002
Kỹ niệm 40 năm tình bạn 1962-2002
Tổng số lượt tham dự qua 10 lần : 834 người trung bình 83 người / lượt
Thầy cô tham dự : 73 lượt trung bình mỗi lượt 7 thầy cô ( Thầy Phạm Đức Bảo Hiệu trưởng - Thầy Phạm Khắc Thành Giám học -Thầy Lê Văn Tuý giáo sư toán - Thầy Nguyễn Thế Văn giáo sư Việt văn - Thầy Đinh Hữu Quyến giáo sư Pháp văn - Thầy Nguyễn văn Thoại giáo sư Anh văn - Thầy Dương Hoà Huân Tổng Giám thị - Thầy Phan Phát Tân giám thị - Cô Võ Thu Thủy giáo sư công dân giáo dục - Cô Đinh thị Hoà giáo sư Pháp văn - Cô Đào thị Nga giáo sư công dân giáo dục - Cô Khương thị Bàn giáo sư Việt văn - Cô Hà Bích Loan giáo sư Việt văn - Cô Nguyễn thị Luông giáo sư công dân giáo dục - Cô Nguyễn thị Giàu giám thị
- Số con em nhận học bổng tham dự : 26 - Tổng trị giá 11 ,7 triệu
Viếng tang bạn : Nguyễn Thành Long - Nguyễn thị Hồng Loan - Nguyễn Tấn Nghiệm
Thăm bệnh : 120 lượt .
Viếng tang gia đình bạn 72 lượt .
Tổng thu 67 triệu đồng , trung bình 7 triệu / lượt
Tổng chi 89 triệu ( tài trợ của Thầy Cô và các bạn: Dũng, Mười, Xuân, Tiến, các bạn hãi ngoại Tiên, Tuấn, Sơn, Liểu, Nhã, Huệ, Kim Anh, thân hữu Vũ Ngọc Mai. Tổng cộng = 35,5 triệu )
Tài trợ đột xuất 1,5 triệu ( Cô Luông , bạn Thóc, bạn Nghiệm, bạn Long ( nữ)

Thành phần đại diện Nhóm hiện tại :
Nguyễn Thanh Tùng : trưởng ban
Nguyễn Quý Hy : phó ban
Nguyễn thị Kim Quang : thủ quỹ
Lê Đổ Bích Trân : thư ký
Nghiêm Thái Bình , Phan văn Bảnh: phụ trách nam Pháp văn
Trần thị Hiệp , Bùi văn Ước phụ trách Anh văn
Hàng Ngọc Nga , Nguyễn thị Chẫn: phụ trách nữ
Nguyễn thị Lương Viên - Trần thị Hiệp : phụ trách các khoá mở rộng .
Địa chỉ liên lạc : amitung@hcm.vnn.vn
Biên Hoà , ngày 21 tháng 5 năm 2003

Thay mặt nhóm Thân Hữu
Nguyễn Thanh Tùng


 

 

26 Tháng Năm 2008(Xem: 6707)
Ban Biên Tập: Tô Anh Tuấn, Trần Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Phẩm, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Hạnh, Đinh Hoàng Vân, Nguyễn Thị Hiền, Mai Trọng Ngãi, Thầy Hoàng Phùng Võ