Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Lá Thư Hội Ngộ Nq 9

27 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 6682)
Lá Thư Hội Ngộ Nq 9

Lá thư Hội Ngộ NQ 9: Nhìn lại 8 ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006_Hãy viết cho nhau những dòng lưu bút

Kính gửi quý Thày Cô, quý Thân Hữu cùng anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền, Chương trình Hội Ngộ Trùng Phùng đã được may mắn hoàn tất đúng như dự trù. Tám ngày vui đặc biệt này trôi nhanh tựa như giấc mộng và đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Từ gần một năm qua đại gia đình NQ chúng ta cùng sát cánh bên nhau thực hiện một chương trình hội ngộ mà từ trước đến nay chưa có một trường trung học VN nào đã làm được. Thực vậy, chương trình Hội Ngộ Trùng Phùng không phải chỉ 1 ngày hay 1 cuối tuần, mà kéo dài cả 8 ngày. Trong đó chúng ta dám cùng một lúc thực hiện 3 kế hoạch lớn: a) Tuyển Tập Ngô Quyền 2006 gồm 170 trang, 24 phụ bản màu với trên 80 sáng tác mà giờ đây đã thành một tư liệu căn bản về trường Ngô Quyền trong giai đoạn đầu tiên. b) Đêm Hội Ngộ Trùng Phùng, Tiệc Tiền Hội Ngộ, Tiệc Tiễn Đưa và các chương trình văn nghệ thật đặc sắc. Tất cả hình ảnh đó sẽ sống mãi trong lòng mọi người và còn mãi trong những đoạn phim DVD sẽ phát hành sau này. c) 5 chuyến du lịch liên tiếp trải dài trong 6 ngày với biết bao nhiêu những kỷ niệm đậm đà khó quên Và như thế đã đạt được 3 mục tiêu từng ôm ấp trong lòng mà Hội đã đề ra từ Bản tin số 3. Tất cả đã được " vượt quá sức ... mong muốn " như mọi người tham dự đều công nhận. Điều đáng mừng cho ban tổ chức là suốt trong chương trình to lớn đó đã được sự thông cảm & tiếp tay từ khắp nơi, và hơn hết đã may mắn không gặp khó khăn bất trắc nào xẩy ra. Mặc dù tổng số tham dự đông đảo vượt quá sức dự trù gần 500 người, nhưng thực sự đa số đại gia đình NQ vì hoàn cảnh đất nước hoặc lý do riêng tư cá nhân đã không có diểm phúc đến tham dự được. Chắc chắn phần lớn đang nóng lòng mong chờ đọc và nhìn được những gì liên quan đến 8 ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006. Vì vậy tất cả chúng ta - những người may mắn được đi tham dự - cùng nhau ráng bỏ chút thì giờ: - Hãy ghi lại như những dòng lưu bút, những cảm tưởng, tâm tình đã trải qua trong dịp Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006 để lưu niệm và làm sống mãi những xúc động hiếm có này trên Website NQ. - Viết những tường thuật bao gồm chi tiết về các chương trình đã trực tiếp tham dự để từ đó ban tổ chức có thể đúc kết được một bài tường thuật thật đầy đủ về 8 ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006. - Gửi cung cấp cho ban tổ chức tất cả những hình ảnh liên quan đến Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006 đã chụp được ( ảnh digital ) hoặc các link vào Album cá nhân để đại gia đình NQ sau này đều có thể xem được. Ngoài ra, ban tổ chức dự trù một phiên họp vào ngày thứ tư 12/ 7 / 2006 nhằm rút ưu khuyết điểm, đưa kế hoạch hoạt động thích hợp trong tương lai và tường trình tài chánh dưới sự kiểm soát của Ban Giám Sát. Sau hết, mặc dù rất bận bịu và rất mệt nhọc sau khi hoàn tất chương trình Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006, toàn thể anh chị em trong ban tổ chức rất vui mừng khi nhìn lại 8 ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006. Nhứt là lại được nhìn thấy được cảnh quý Thầy Cô và các bạn hữu chsNQ " hội ngộ trùng phùng " sau hàng chục năm xa cách với tiếng cười mừng rộn rả hoặc những giọt lệ rơi không cầm nổi. Cũng như lúc tiển đưa "muốn thì thầm hai chử: đừng quên" để còn hẹn dịp tới tái ngộ với nhau. Cuối thư xin kính chúc tất cả được an khang, như ý và nhớ viết cảm tưởng, nhớ gửi hình chụp Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006 về cho ban tổ chức qua email: ngoquyenbh@yahoo.com Thành thực cám ơn mọi giúp đở tiếp tay để Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - BH tiếp tục phát triển và nếu có gì sơ xuất trong lúc tổ chức HNTP mong quý Thầy Cô và Bạn Hữu thông cảm bỏ qua cho. Trân trọng Khối Truyền Thông Báo Chí / Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - BH Phụ Đính: Việt Báo số July 4, 2006 500 Thầy Cô, HS Ngô Quyền Từ Toàn Cầu Về Hội Ngộ Các Thầy Cô và học sinh Trung học Ngô Quyền (Biên Hòa) chụp hình lưu niệm trong dịp hội ngộ trùng phùng tại Little saigon, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Anaheim (Việt Báo số July 4, 2006) . - Gần 500 Thầy Cô giáo cũ và học sinh trường trung học Ngô Quyền (BIÊN HÒA) đã mở cuộc hội ngộ trùng phùng từ khắp nơi trên thế giới, trong buổi dạ tiệc khởi đầu đại hội họp mặt kéo dài 8 này, diễn ra từ chiều tối Chủ Nhật 2 tháng 7 tại nhà hàng Seafood Place 2. Cuộc hội ngộ do Hội Ái Hữu Cựu học sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa tổ chức, cũng là ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Trung Học Ngô Quyền, đồng thời phát hành tuyển tập Ngô Quyền 2006. Trước khi buổi lễ khai mạc, các Thầy Cô giáo cũ và cựu học sinh đã chụp hình lưu niệm. Chủ tịch hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền , ông Mai trọng Ngãi đã ngỏ lời cám ơn các Thầy Cô và học sinh từ khắp nơi trên thế giới về dự ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Tiếp` đó, cô Bùi thị Hảo trình bày về tiểu sử ngôi trường trung học lớn nhất miền Đông Nam phần. "Trường Ngô Quyền thành lập năm 1956, đã đào tạo trên 30 ngàn học sinh thành tài nhiều nơi trên thế giới. Một trong những nhân tài văn học là nhà thơ Nguyễn tất Nhiên mà rất nhiều người đã biết, và về phía giới Thầy Cô có giáo sư Vũ khắc Thành, nghị viên gốc VN đầu tiên tại Anh quốc. Thầy đã qua đây dự cuộc hội ngộ trùng phùng..." theo lời kể của ông Tô anh Tuấn, tổng thư ký hội ái hữu. Các người khác trong Ban chấp hành hội, còn có cô Ma thị Ngọc Huệ (phó chủ tịch ngoại vụ kiêm thủ quỹ), cô Nguyễn thị Tất Ứng (Phó chủ tịch Nội vụ),.. Trong Tuyển Tập Ngô Quyền 2006 kỷ niệm trường này 50 tuổi, mọi người xem được chân dung của 5 Thầy Hiệu Trưởng đầu tiên với lời Tri Ân, in ở ngay trang bìa trong. Đó là ông Hiệu Trưởng Phan văn Nga (1956-1959), ông Quản đốc Hồ văn Tam (1956-1959), ông Hiệu trưởng Huỳnh quốc Tuấn (1959-1961), ông Hiệu trưởng Phạm đức Bảo (1961-1973|, ông Hiệu trưởng Phạm khắc Thành (1973-1975). Ngoài ra, Tuyển Tập còn thu thập được danh sách Ban giám đốc, nhân viên văn phòng, giáo sư của Trường trung học Ngô Quyền. Trong số 230 Thầy cô được nêu tên, có ít nhất là 50 người về đây dự cuộc hội ngộ trùng phùng, khiến cuộc họp mặt thật tung bừng, đậm đà tình cảm giữa Thầy trò. Các cựu học sinh đã mời quí Thầy Cô ra sân chụp hình lưu niệm. Hình ảnh này được loan báo sẽ phổ biến trên khắp thế giới. Tuyển tập kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học Ngô Quyền, gồm nhiều hình ảnh và tài liệu về ngôi trường. Những cựu học sinh tìm thấy lại kỷ niệm khi xem các tấm ảnh chụp cổng trường Ngô Quyền với những tà áo dài nữ sinh, với ảnh thầy TGT Dương hòa Huân, chiếc xe lam đưa học sinh đến trường, buổi tập thể dục đồng diễn với đồng phục đẹp mắt, lễ ra mắt ban đại diện học sinh, .v.v. Tuyển tập 2006 Ngô Quyền có nhiều bài vở của các Thầy cô và cựu học sinh như: Gs Nguyễn văn Phú, GsThái Hưng, Hồ văn Quân, Gs Trần minh Đức,, Gs Nhã Ý, Gs Trần thị Nguyệt Thu, Gs Tiểu Tử, Nguyễn trần Diệu Hương, Gs Nguyễn văn Lục, Trần kiêu Bạc, Người Xứ Bưởi, Gs Hoàng phùng Võ, Mai quỳnh Lâm, Gs Nguyễn văn Phố, Gs Hà bích Loan, Đỗ trung Quân, Gs Phạm kiều Tiên, Gs Huỳnh công Ân, Phạm kim Luân, Ông Lái Đò Già, Lương thị Khá, Lê văn Đông, Trần hữu Phúc, Trần kim Vy, Sư Thân Nguyên, Nguyễn thị Minh Thủy, Tưởng Dung, Nguyễn văn Lợi, Đinh quang Bình, Hồng Nguyễn, Bội Trân, Trần ngọc Anh, Nguyễn hữu Hạnh, Tất Ứng, Huỳnh quan Minh, Tuyết Mai, Lữ công Tâm, Võ thị Ngọc Dung, Thân thị Ngọc Mai, .v.v.v. (tin và ảnh: Nguyễn Hiền).

23 Tháng Mười Một 2008(Xem: 6870)
Danh Sách GHI DANH THAM DỰ ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG
27 Tháng Mười 2008(Xem: 6846)
Tổng Kết về những ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG NGÔ QUYỀN 2006
27 Tháng Năm 2008(Xem: 5272)
Đêm Hội Ngộ Trùng Phùng Đại Gia Đình chs Ngô Quyền “vượt quá sức… mong muốn”. Điều này được mọi người tham dự đều công nhận.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 4904)
Kính thưa quý Thầy Cô, Thân Hữu cùng anh chị CHS trong đại gia đình Ngô Quyền BH Gần một năm qua, Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền / Biên Hòa đứng ra đảm nhận trọng trách phối hợp tổ chức ngày Hội Ngộ Trùng Phùng
26 Tháng Năm 2008(Xem: 5386)
Kính thưa quý Thầy Cô, Thân Hữu cùng anh chi.CHS trong đại gia đình Ngô Quyền: Đối với đại gia đình Ngô Quyền , có lẻ năm nay sẽ là một năm đặc biệt & khó quên vì đánh dấu mốc thời gian kỹ niệm 50 năm thành lập trường Ngô Quyền xa xưa
26 Tháng Năm 2008(Xem: 5524)
* Cô Đặng Thị Trí ( eMail ngày 29.07.2006 ) " Cám ơn các em đã đem lại cho Thày Cô niềm vui quý báu này nơi xứ lạ . Chúc tất cả các em đạt thành nguyện ước "
26 Tháng Năm 2008(Xem: 5083)
Chỉ còn 5 tuần lễ nữa là tới Ngày Hội Ngô Trùng Phùng NQ . Hiện nay trong ban tổ chức tất cả rất bận rộn , nhứt là đang nổ lực chuẩn bị tờ báo Tuyển Tập NQ 2006 mang đi in để phát hành đúng vào ngày 2 tháng 7 sắp tới .
26 Tháng Năm 2008(Xem: 5175)
Kính gửi quý Thày Cô, Thân Hữu cùng anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tới Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ . Trong tuần lễ qua , ban tổ chức đã nhận được nhiều tin tức phấn khởi :
26 Tháng Năm 2008(Xem: 5257)
Còn khoảng 1 tuần nữa là tới Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ . Trong thời gian chuẩn bị & thực hiện vừa qua , ban tổ chức đã vô cùng cảm khích
26 Tháng Năm 2008(Xem: 5423)
Lá thư Hội Ngộ NQ 7 - Tin giờ chót Kính gửi quý Thày Cô, Thân Hữu cùng anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sẽ tới Đêm Hội Ngộ Trùng Phùng NQ.