KỲ DIỆU QUÁ
(Tặng
Thúy Nga để dạy các cháu)
Giờ thì bé đã biết
Hái bắp là bẻ ngô
Tập tô khác tập viết
Keo dán chính là hồ
Mảng cầu là quả na
Bánh đa là bánh tráng
Bố cùng chức với ba
Bình minh là buổi sáng
Trâu con gọi là nghé
Bò con lại là bê
Mùa hạ là mùa hè
Phố xá khác đồng quê
Trà hoặc chè là một
Má hay mẹ như nhau
Ngày kia là ngày mốt
Chậu còn gọi là thau
Trái cũng chính là quả
Hoa còn gọi là bông
Mười hai là một tá
Con công khác đường cong
Rét hay lạnh cũng thế
Bé và nhỏ như nhau
Vừng còn gọi là mè
Đỗ có tên là đậu
Bát chén cùng một thứ
Ly cốc giống nhau thôi
Nhác cùng nghĩa với lười
Xôi nước là bánh trôi
Ôi vô cùng kỳ diệu
Giàu đẹp tiếng Việt Nam.
HÀ THU THỦY