Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - SƠN CA DỪNG BƯỚC PHIÊU LƯU

21 Tháng Hai 201812:44 SA(Xem: 12516)
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - SƠN CA DỪNG BƯỚC PHIÊU LƯU


SƠN CA DỪNG BƯỚC PHIÊU LƯU

 
Nguyen Quang Minh(Nguyễn Quang Minh)


Mười tám tuổi Sơn Ca phiêu lưu Nguyễn Quang Minh dấn bước vào đời, bằng một buổi Lễ lên đường của tráng sinh với nhiều ước mơ hoài bão…

Bước vào đời như cuộc phiêu lưu kỳ thú,
Đương đầu khó khăn vẫn một nụ cười
Đưa bàn tay giúp ích tha nhân…

Tâm niệm Hướng Đạo là trò chơi của trẻ em, nhưng là công việc của người lớn (Scouting is a game for boys, but a job for men) không ngừng thôi thúc Sơn Ca phiêu lưu sẵn sàng chia sẻ tất cả kiến thức, kỷ năng, kinh nghiệm… cho lớp đàn em, kể từ khi Sơn Ca phiêu lưu chọn Hướng Đạo là lý tưởng sống đời mình.

Phần lớn cuộc đời, anh Nguyễn Quang Minh trãi qua công tác giảng dạy trong môi trường quân đội:

* Giảng sư trường Cao đẳng quốc phòng QLVNCH;

* Giáo sư Anh văn, trường VBQG QLVNCH;

 

Với đời Hướng Đạo, Sơn Ca phiêu lưu từng nắm giữ các chức vụ:

* Tổng thơ ký hội Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN);

* Ủy viên ngành Kha hội HĐVN;

* Sáng lập viên toán huấn luyện Châu Greater Area Los Angeles Council, BSA;

* Chấp viên, Văn-phòng Châu Á Thái Binh Dương, WOSM;

* Đạo trưởng Đạo Diên Hồng;

* Sáng lập viên HĐVN hải ngoại;


Son Ca phieu luu(Sơn Ca phiêu lưu)


Di cư đến Hoa Kỳ giữa năm 1975, thì đầu năm 1976 Sơn Ca phiêu lưu đã đứng ra vận động thành lập Văn phòng liên lạc HĐVN hải ngoại. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 119 của Huân tước Baden – Powell, bản tin HĐVN hải ngoại đầu tiên được xuất bản và phát hành tại Portland, Oregon (Hoa Kỳ). Bản tin do Sói trầm lặng Mai Ngọc Liệu làm cố vấn, Sơn Ca phiêu lưu Nguyễn Quang Minh làm thư ký tòa soạn. Đây là hạnh phúc lớn lao của các huynh trưởng và HĐS hải ngoại, sau bao tháng ngày vắng xa quê hương Việt Nam.


Trưởng Nguyen Quang Minh(Trưởng Nguyễn Quang Minh)

 

 

Những bản tin HĐVN hải ngoại tựa ngọn lửa hồng, đã nhen nhóm rồi bùng phát phong trào HĐVN ở nước ngoài. Và Sơn Ca phiêu lưu đã trở thành một trong những mối dây liên đoàn vững chải, kết nối tình thân của anh chị em HĐS.VN cư trú khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, kể cả những HĐS.VN đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia khác trên toàn thế giới…

Đầu Xuân Mậu Tuất 2018 Sơn Ca phiêu lưu Nguyễn Quang Minh lặng lẽ lìa rừng, đặt dấu chấm hết cho một quãng đời tang bồng hồ hải…

Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai         

        Tháng 02/2018

 

17 Tháng Tám 2022(Xem: 8216)
Chuyến du ngoạn Las Vegas lần này cũng là dịp để các thi nhân trường Ngô Quyền thỏa chí đam mê, sáng tác
10 Tháng Tám 2022(Xem: 11053)
Cùng với Hoàng Mai, em kính lời tri ân đến cô Nguyễn Khoa Diệu Dung và cô Hoàng Minh Nguyệt.
31 Tháng Bảy 2022(Xem: 10387)
Tôi thật sự quá xúc động với chuyến phiêu lưu đến North Carolina - Miền Đông nước Mỹ cùng Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai…
23 Tháng Bảy 2022(Xem: 11295)
Một lần nữa, Sáo chân thành cảm tạ quý thầy cô, các anh chị, các bạn và các em… về tất cả những yêu thương trường cũ trò xưa. Xin tạm biệt…
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 14703)
Sáo vui vui khi nghĩ rằng, cô giáo Đinh Thị Hòa – cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa – chắc chắn sẽ cảm động khi biết được, mấy đứa học trò già vẫn nhớ hoài người thầy năm xửa năm xưa…
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 16063)
cho dù anh chuyển “nơi cư trú” không thèm thông báo – nhưng không bõ công hai cựu hđs.Bh cứ đi “theo lối này” của một trò chơi Hướng Đạo, để cuối cùng cũng gặp được và thắp nhang viếng thăm Gấu hăng – thầy giáo Đinh Hữu Quyến.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 14587)
Sáo cùng nhóm bạn café 12B3 sẽ còn tiếp tục thăm và viếng Thầy Xưa vào bất cứ thời gian nào có thể, bởi đối với nhóm cựu hđs. Biên Hòa và nhóm bạn café 12B3 của Sáo thì 365 ngày trong năm đều là Ngày Nhà Giáo...