Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Tin Vui Cho Dân Ngô Quyền Và Nhân Loại: Giải Nobel Y Học 2005 : Chữa Dứt Bịnh Đau Bao Tử

26 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 6383)
Tin Vui Cho Dân Ngô Quyền Và Nhân Loại: Giải Nobel Y Học 2005 : Chữa Dứt Bịnh Đau Bao Tử
Chúng ta ai cũng có trong gia đình, bà con bạn bè quen biết hoặc ngay  chính bản thân bị căn bịnh đau bao tử hành hạ rất đau đớn và bực bội. Đi bác sỉ cho uống thuốc trị hoài mà không thể dứt được.

Vừa rồi trong lảnh vực này, vào ngày thứ hai 3/10/2005, Hội Đồng Giải Thưởng Nobel quyết định trao giải Nobel Y Học 2005 cho hai khoa học gia Barry Marshall và Robin Warron vì đã khám phá vi khuẩn là nguyên nhân chính của bịnh đau bao tử. Nhờ khám phá quan trọng này, căn bịnh đau bao tử có thể chửa dứt được

1. Tiến trình khám phá ra nguyên nhân của bịnh đau bao tử

Tiến trình xảy ra gay cấn không thua kém gì chuyện trinh thám . Vào năm 1979 , ông Robin Warron đã tìm thấy trong mẩu tế bào của màng bên trong bao tử bị loét có vô số vi khuẩn. Nhưng giới y khoa không tin vào sự kiện này, vì từ hàng trăm năm qua cho rằng trong bao tử với độ chua của dịch vị không gì có thể sống sót nổi. Mải sau có ông Barry Marshall tiếp tay phụ giúp nghiên cứu và tình cờ khám phá sự phát triển của vi khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm bị bỏ quên vào đúng dịp nghĩ lễ Phục Sinh 1982. Vi khuẩn được đặt tên là Helicobacter Pylori. Qua đó " Helico " tiếng Hy Lạp có nghĩa là hình xoắn , còn " bacter " là vi khuẩn và " Pylori " có nghĩa là ở đáy bao tử .

Kế đó vào năm 1983 hai khoa học gia Úc Đại Lợi này công bố kết quả công trình nghiên cứu trên và cho rằng dùng thuốc trụ sinh thích hợp có thể chửa dứt được bịnh đau bao tử. Vào thời điểm đó, ý tưởng này quá mới lạ, đi trái ngược với kiến thức y học, nên khiến cho hầu hết giới y khoa không thể chấp nhận được và không cho hai ông này đến tham dự các buổi hội họp. Cùng cực lắm, vào năm 1984 ông Barry Marshall phải dấn thân hy sinh tự mang sinh mạng của mình ra thí nghiệm. Ông đã uống một ly dung dịch chứa vi khuẩn Helicobacter Pylori và 4 ngày sau bị đau bao tử dử dội. 10 ngày sau đó soi khám trong bao tử thấy đúng có triệu chứng bao tử bị loét với vô số vi khuẩn Helicobacter Pylori và dùng thuốc trụ sinh thì diệt hết loại vi khuẩn vi khuẩn này.

2. Sai lầm lớn trước đây về bịnh đau bao tử

Nên biết, trước đó giới y khoa luôn luôn khẳng định cho rằng bịnh đau bao tử phát xuất từ lo lắng, căng thẳng thần kinh [ stress ] hoặc ăn uống. Bịnh bao tử từng là chứng bịnh kéo dài rất đau đớn, trị liệu bởi các loại thuốc mắc tiền chỉ giảm chớ không khỏi hẳn được. Ngoài ra bịnh nhân phải ăn uống kiêng cử rất cầu kỳ và nhiều khi phải bị giải phẩu tốn kém nhằm cô lập đường dây thần kinh hoặc cắt bỏ một phần bao tử. Tình trạng loét bao tử lâu dài có thể là nguyên nhân dẫn đến bị ung thư bao tử.

3. Phương pháp trị liệu mới hiện nay

Qua khám phá của hai khoa học gia Úc Đại Lợi cho thấy kiến thức y học và phương pháp chửa bịnh trước đây hoàn toàn sai lầm. Hiện nay một số lớn giới y khoa đã áp dụng qua khám phá vi khuẩn Helicobacter Pylori để trị liệu tuyệt hẳn bịnh đau bao tử. Bịnh nhân được gửi đến trung tâm chuyên khoa khám. Tại đó được chích thuốc mê ngắn hạn và ngay sau đó được bác sĩ thọc ống nhỏ vào soi sáng thấy tình trạng thực sự trong bao tử cùng thập nhị chỉ tràng. Vài tế bào ở chổ loét được gắp lấy ra để phân tích thẩm định sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter Pylorii. Nếu có thì được trị liệu bằng thuốc thích hợp [ phối hợp bởi 2 loại thuốc trụ sinh và 1 loại thuốc giảm dịch vị ] uống đúng 7 ngày sẻ dứt được vi khuẩn Helicobacter Pylori và chửa khỏi hẳn bịnh đau bao tử.

4. Bịnh đau bao tử rất truyền nhiểm

Vi khuẩn Helicobacter Pylori truyền nhiểm rất dể dàng qua di truyền trong gia đình, qua phân bón, nước uống nhiểm trùng và tiếp xúc với bịnh nhân. Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có khoảng trên 50 % bị nhiểm vi khuẩn này. Riêng tại các quốc gia nghèo - trong đó có VN- vì tình trạng sinh sống thiếu vệ sinh có thể tới 90 % dân số. Ngay tại các quốc gia giàu có Âu Mỹ cũng đạt từ 30 % đến 50 %. Nhưng đặc biệt may mắn chỉ khoảng một phần năm trong số nhiểm trùng đó bị vi khuẩn Helicobacter Pylori tích cực hoạt động gây loét bao tử.

5. Nghiên cứu tìm thuốc chủng ngừa

Con số bị bịnh đau bao tử lên đến hàng tỷ người và tốc độ truyền nhiểm gia tăng mạnh mẻ. Sự kiện trầm trọng này đã khiến giới dược khoa nổ lực nghiên cứu tìm kiếm thuốc chủng ngừa. Hiện nay các khoa học gia trung tâm y khoa đại học Lausanne [ Thụy Sĩ ] và viện nghiên cứu Max-Planck ở Tuebingen [ Tây Đức ] đã chính thức cùng nhau hợp tác sáng chế loại thuốc chủng ngừa thích hợp . Đem thí nghiệm vào thú vật thì đạt được kết quả rất tốt đẹp. Hy vọng với quyết định sáng suốt của Hội Đồng Giải Thưởng Nobel trong năm nay - sau hơn 2 thập niên chờ đợi - kế hoạch thuốc chủng ngừa sẻ được thúc đẩy mạnh mẻ và nhờ đó sớm đạt được tiêu chuẩn xử dụng ngừa bịnh  giúp cho nhân loại thoát hẳn vấn nạn " đau bao tử ".

 

Ban Thông Tin / Hội Ái Hưũ CHS Ngô Quyền - Biên Hòa / đúc kết & soạn

Trích dẩn :

-  Thông Báo Báo Chí của Ủy Ban Giải Nobel: http://nobelprize.org/medicine/laureates/2005/press.html

-  Ủy Ban Giải Nobel:  http://nobelprize.org/

-  Tin tức y học:  http://news.indiainfo.com/2005/10/03/0310medicine-nobel-prize.html

-  Tài liệu y học Laborjournal , Quarks Script ...

10 Tháng Hai 2012(Xem: 77334)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
30 Tháng Giêng 2012(Xem: 45043)
Trân trọng kính mời Thầy Cô, bạn hữu Trung Học Ngô Quyền cùng đồng hương Biên Hòa bớt chút thời gian quý báu đến tham dự Tiệc Tân Niên Nhâm Thìn ngày Chủ Nhật 19 tháng 2, năm 2012 lúc 12:00pm, tại nhà hàng Phương Thảo 155 South Murphy Ave., Sunnyvale, Ca 94086
20 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 34334)
Kính chúc quý Thầy Cô và quý anh chị Chs NQ một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc và một năm mới 2012 An Bình, Thịnh Vượng.
30 Tháng Mười Một 2011(Xem: 127191)
Thầy Trò Ngô Quyền lại có dịp họp mặt đầy ắp tình cảm ấm nồng trong một ngày vào Đông, với bao niềm vui và những nụ cười không dứt…
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 53177)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ TOÀN THỂ CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA MỘT NGÀY LỄ TẠ ƠN THẬT HẠNH PHÚC, ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN.
09 Tháng Mười Một 2011(Xem: 124492)
buổi ra mắt tác phẩm “Ngộ Nhận” của Thầy Kiều Vĩnh Phúc vẫn được đa số học giả, độc giả cũng như người hâm mộ đến tham dự
07 Tháng Tám 2010(Xem: 107714)
Buổi ra mắt quyển sách “Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975” của Thầy Nguyễn Văn Lục đã được giới thiệu và phổ biến rộng rãi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 6447)
Ông Vũ Khánh Thành, Nghị viên  Thành Phố  Hackney  London và Giám Đốc sáng lập và điều hành hội An Việt, một tổ chức văn hóa xã hội tại Hackney London, vừa được  điện Burkingham Palace loan báo,  Nữ Hoàng Anh sẽ trao tặng Huân Chương MBE (A Member of the Order of the British Empire)  cho ông  vào mùa hè năm 2006.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 7596)
Nhận được tin Thầy Nguyễn Văn Lục là Giáo Sư dạy Triết của Trường Trung Học Ngô Quyền (1970 – 1975) vừa  đảm nhiệm chức vụ Chủ Bút của Nguyệt San Tân Văn
26 Tháng Năm 2008(Xem: 7737)
Trong niềm vui chung của tháng 8 vừa qua, Hội CHS Ngô Quyền, Biên Hòa cũng đã được nhận 20 quyển nguyệt san Tân Văn số đầu tiên, do thầy Nguyễn văn Lục làm chủ bút gửi tặng.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 8775)
NGUYEN THAT HIEP MILPITAS, CA bao tin le thanh hon cua con trai: NGUYEN DANG DOANH sanh duyen cung Co NGUYEN THI HONG LAM con gai cua ong ba NGUYEN VAN BE SAN JOSE, CA.
26 Tháng Năm 2008(Xem: 12744)
Thầy Hiệu Trưởng PHẠM ĐỨC BẢO hứa về tham dự !