Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

THÔNG BÁO VỀ CĂN NHÀ NGOẠI Ô THỨ 2

07 Tháng Ba 201611:17 CH(Xem: 15199)
THÔNG BÁO VỀ CĂN NHÀ NGOẠI Ô THỨ 2
                                       CĂN NHÀ NGOẠI Ô 2

            Tất cả cho ngày hội ngộ Ngô Quyền toàn thế giới lần 3 vào dịp lễ độc lập Hoa Kỳ 2016.


Nhằm tạo điều kiện và mong có đủ chỗ cho bạn bè phương xa về tá túc vui chơi. Ban tổ chức đã thuê căn nhà ngoại ô thuộc thành phố Anaheim được đánh giá ngang bằng khách sạn 5 sao dự trù cho 17 đến 20 người. Đặc biệt địa điểm nầy cũng được ban tổ chức chuẩn bị cho tiệc tiền hội ngộ. Vui hơn bao giờ hết và uống rượu không say bao giờ. Cũng như quý cô, quý chị có đủ thời gian trải dài tâm sự chưa được một lần được kể, tự do và thoải mái. Vì chắc chắn trong ngày tiệc chính thời gian sẽ dành cho các tiết mục trang trọng đặc biệt.
Chỉ trong một thời gian ngắn, quý anh chị phương xa đã ghi danh về tham dự khá đông, bởi vì tất cả đều cảm nhận được đây là lần cuối cùng, một cơ hội cuối cùng được sống lại “Ngô Quyền ơi! Qua bao nhiêu năm tình cảm vẫn đong đầy”.

Căn nhà ngoại ô 1 hầu như không còn chỗ, do đó ban tổ chức được sự trợ lực của hai đàn anh tuổi già những tâm tánh không già, anh “Châu Cò” và ông “Ngoại Tình” đã thuê thêm một căn nhà ngoại ô 2 nằm ở góc đường Bolsa và Magnolia gần trung tâm Little Sài Gòn, trong khu sang trọng có cổng vào cũng như tiện đường ra Phước Lộc Thọ, nhất là khu ăn uống chợ ABC. Căn nhà ngoại ô 2 cũng đầy đủ tiện nghi như là khách sạn 5 sao.

Tuy nhiên “mất lòng trước nhưng đặng lòng sau” với số lượng người ghi danh quá đông và ban tổ chức không thể chuẩn bị chỗ ở thêm vì 2 căn nhà ngoại ô chỉ nhận tối đa 40 người.
- 30 người ghi tên trước có giường, có phòng riêng, có chỗ nghỉ ngơi cho 3 ngày $100.00/1 người
- 10 người kế tiếp, 10 người thôi, chấp nhận bụi đời, sofa, sàn nhà và túi ngủ $60.00/ 1 người.
 Giá nầy được xem là giá cho kẻ mồ côi, chẳng hạn như đàn anh Huỳnh văn Thôi khóa 1, ông chủ trại gà ở Georgia, giá $60.00 nhưng muốn tặng cho BTC khoản còn lại, chúng tôi cũng hân hoan đón nhận.
Trường hợp ngoại lệ quý chị nào ghi danh quá trể, nhưng quen biết với ông  “Ngoại Tình” ban tổ chức cũng có thể năn nỉ ông “Ngoại Tình” sang nhà anh ”Châu Cò”  và giao căn nhà khách sạn 2 sao cho vui vẻ cả trường.

Riêng số người ghi danh đi tour cũng lên đến con số 43 người trong thời gian ngắn. Do đó quý anh chị phải quyết định ngay trong tháng 3 này, nếu số người ghi danh di tour đạt con số 90, Ban tổ chức sẽ tăng cường thêm một chuyến xe bus, bằng không vẫn giữ một xe tối đa là 54.

Kính mời quý anh chị cùng chúng tôi đến “ Căn Nhà Ngoại Ô 2”

 

 

 

20 Tháng Giêng 2012(Xem: 90707)
Trân không một lời từ giã bạn bè vội bỏ cuộc chơi. Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin Trân đột ngột qua đời.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146788)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)
31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 79175)
KÍNH CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN TOÀN THẾ GIỚI MỘT NĂM 2012 AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 200175)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
11 Tháng Mười 2011(Xem: 70223)
Một góc tâm tưởng của đồng nghiệp và học trò sẽ có một chỗ cho Cô an lành bình yên như những ngày xưa thân ái ở Ngô Quyền
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 126116)
“Ngô Quyền ơi bao năm vẫn xanh màu kỷ niệm Ngô Quyền ơi bao năm vẫn tình cảm vẫn đong đầy”
01 Tháng Năm 2011(Xem: 63736)
ĐỂ NHỚ VỀ TỪNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NHƯ MỘT LỜI TẠ LỖI
27 Tháng Tư 2011(Xem: 64299)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 5 (1960-1967), Lớp Pháp văn
11 Tháng Mười Một 2010(Xem: 88144)
CÁO PHÓ và PHÂN ƯU: Nhạc mẫu ChsNQ Võ Tất Thắng là Cụ Bà Cụ Thái Thị Ty đã từ trần tại B.C, Canada,