Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - NGƯỜI THIẾT KẾ HUY HIỆU ĐẠO BỬU LONG

21 Tháng Năm 201411:32 CH(Xem: 16733)
Diệp Hoàng Mai - NGƯỜI THIẾT KẾ HUY HIỆU ĐẠO BỬU LONG

NGƯỜI THIẾT KẾ HUY HIỆU ĐẠO BỬU LONG

AnhTT TìnhGấu Đơn Độc - Trần Trọng Tính


Ngay khi có nguồn tin về người sáng tác chiếc huy hiệu đạo Bửu Long, tôi đã dự định tìm gặp “tác giả” để kiểm chứng thông tin tác phẩm. Nôn nóng lắm, vậy mà gần hai năm sau tôi mới thực hiện được dự định này. Bởi những chuyến đi tìm quá khứ của tôi, bao giờ cũng kết hợp với những công việc tôi phải làm trong cuộc mưu sinh.

Còn nhớ những năm học phổ thông, mỗi khi lớp làm bích báo là tôi mang giấy và màu đi tìm “họa sĩ” Trần Trọng Tính:

- Muốn anh vẽ cho cái gì nè?

- Anh Tính vẽ cho em cành hoa mai đi, báo xuân mà!..

- Ừ, thì vẽ cành hoa mai …

Anh Tính thong thả pha màu, dùng cọ vẽ nhẹ nhàng quét ngang phết dọc trên tờ giấy roki trãi sẵn. Trong phút chốc, cành mai rực vàng nở tươi trên trang giấy trắng. Anh Tính còn hướng dẫn tôi cách trình bày trang báo, trước khi nhận “thù lao” là lời cảm ơn rối rít của cô em gái nhỏ…

Sau năm 1975, anh Trần Trọng Tính đến vùng đất Trị An khai phá đồi hoang. Bằng tinh thần lạc quan và vượt khó của một hướng đạo sinh, anh Tính đã “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” trên miền đất hoang hẻo lánh gần bốn mươi năm qua. Để bây giờ, gia đình anh Tính có một điền trang đáng mơ ước để dưỡng già. Tôi ghé thăm gia đình anh Tính, vào buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Khu vườn rợp mát bóng cây và hoa lá, khiến câu chuyện xưa của hai anh em trở nên dễ chịu. Anh Tính xác nhận với tôi:

- Cả hai chiếc huy hiệu đạo Bửu Long đều do anh thiết kế. Anh vẽ chiếc huy hiệu hình lục giác trước, nhưng anh Ngọc (đạo trưởng Sói Hùng Lang – Trần Quang Ngọc) không đồng ý. Chiếc huy hiệu thứ hai hình tam giác, anh vẽ lại theo sự góp ý của anh Ngọc, được hội đồng Đạo thông qua. Chiếc huy hiệu này được sử dụng kể từ trại họp bạn Giữ Vững ( *)…

LOGO_BUU LONG 1
Trai Tung Nguyen

Trả lời những câu hỏi “kiểm chứng” của cô em … không còn nhỏ, anh Tính cười xòa:

- Năm 1972 anh vào quân đội, đâu biết chiếc huy hiệu hình lục giác được sử dụng lúc nào và như thế nào? Nhưng chiếc huy hiệu thứ hai anh vẽ, mới là chiếc huy hiệu chính thức của đạo Bửu Long…

LOGO_BUU LONG 2


Có năng khiếu và yêu thích hội họa, anh Tính đã từng “tầm sư học đạo”, nhưng anh chỉ tích lũy kiến thức để biến cuộc sống nhọc nhằn trở nên thi vị hơn thôi. Còn bây giờ ở thị trấn Vĩnh An, bà con nông thôn thường gọi bác sĩ Trần Trọng Tính bằng cái tên thân thương quen thuộc lâu đời: “Thầy Bảy Tính”…


Tháng 05/2014

Diệp Hoàng Mai

(*) Trại họp bạn Hướng Đạo toàn quốc lần thứ hai, được tổ chức vào tháng 12/1970 tại Suối Tiên (Thủ Đức)

06 Tháng Giêng 2012(Xem: 146726)
(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)
31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 79148)
KÍNH CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN TOÀN THẾ GIỚI MỘT NĂM 2012 AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 199810)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
11 Tháng Mười 2011(Xem: 70148)
Một góc tâm tưởng của đồng nghiệp và học trò sẽ có một chỗ cho Cô an lành bình yên như những ngày xưa thân ái ở Ngô Quyền
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 125960)
“Ngô Quyền ơi bao năm vẫn xanh màu kỷ niệm Ngô Quyền ơi bao năm vẫn tình cảm vẫn đong đầy”
01 Tháng Năm 2011(Xem: 63714)
ĐỂ NHỚ VỀ TỪNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NHƯ MỘT LỜI TẠ LỖI
27 Tháng Tư 2011(Xem: 64285)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 5 (1960-1967), Lớp Pháp văn
11 Tháng Mười Một 2010(Xem: 88109)
CÁO PHÓ và PHÂN ƯU: Nhạc mẫu ChsNQ Võ Tất Thắng là Cụ Bà Cụ Thái Thị Ty đã từ trần tại B.C, Canada,