Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - ĐỘI TUYỂN MỸ & CÚP VÀNG CONCACAF 2013

09 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 29360)
Nguyễn Trần Diệu Hương - ĐỘI TUYỂN MỸ & CÚP VÀNG CONCACAF 2013

ĐỘI TUYỂN MỸ & CÚP VÀNG CONCACAF 2013


2013_concacaf-large

 

Trước 57,920 khán giả ở sân Soldier Field (Chicago, Illinois) chiều ngày chủ nhật 28 tháng 7 năm 2013, đội tuyển quốc gia Mỹ đã đá bại đội tuyển Panama 1-0 đoạt cúp vàng của giải CONCACAF (Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football) dành cho các đội tuyển quốc gia vùng Bắc Mỹ và Caribbean. Đây là lần thứ 5 đội Mỹ vô địch giài CONCACAF, chỉ kém đội Mễ Tây Cơ một lần trong lịch sử CONCACAF. (Cúp vàng đã về tay đội Mỹ những năm 1991, 2002, 2005, 2007, và 2013)

 2013_cup-large-content2013-large-content

Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Jurgen Klinsmann (trái), và tiền đạo Landon Donovan trong cuộc họp báo trước khi tập dượt ngày 27 tháng 7, 2013, một ngày trước trận chung kết gặp Panama diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago. (Hình: Timothy Clary/AFP/Getty Images)

 

Đội tuyển Mỹ ra quân ở trận chung kết 2013 trong một tình huống đặc biệt: huấn luyện viên trưởng Jurgen Klinsmann bị "cách ly" với đội tuyển, phải ngồi xem trận đấu từ xa, không được ngồi ở hàng ghế đặc biệt sát sân cỏ dành cho các huấn luyện viên và các cầu thủ dự bị.

(Về nguyên nhân ông Klinmann bị kỷ luật một cách oan ức, xin đọc thêm ờ link bên dưới: )

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=170091&zoneid=13#.UgP3ySDn9LN)

Hai huấn luyện viên phụ còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, nên 11 cầu thủ số một của nền bóng đá Mỹ như 11 anh em dắt dìu nhau đi khi cha mẹ vắng nhà. May thay toàn đội, đặc biệt là tiền đạo Landon Donovan (niềm tự hào của nền bóng đá Hoa kỳ), rất thuộc bài, nhiều kinh nghiệm, và biết dìu dắt nhau với lối chơi toàn đội nhịp nhàng

Trước trận chung kết, đã có 13 lần đội Panama đối đầu với đội Mỹ, Panama chỉ giành được một trận thắng duy nhất trong vòng bảng của Gold Cup năm 2007 do lỗi lầm của hậu vệ Tim Ream của đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó trong trận bán kết, đội Hoa Kỳ đã đòi lại được món nợ với bàn thắng nhẹ nhàng của Clint Dempsey.

Và gần đây nhất là tháng trước trong vòng loại World Cup 2014, Panama cũng thúc thủ trước Hoa Kỳ 2-0. Cho nên, khi bước vào trận chung kết lần này, Panama mang một tinh thần khát khao chiến thắng chưa từng có.

Đội Mỹ cũng quyết tâm dành lại chức vô địch CONCACAF đã mất về tay Mexico trong hai năm liên tiếp 2011 và 2012. Chưa bao giờ mà người hâm mộ chứng kiến một đội Hoa Kỳ có tinh thần tranh đua cao độ, và cống hiến lối chơi tấn công hiệu quả như bây giờ. Có thể kể công đầu thuộc về huấn luyện viên Klinsmann, người đã thổi luồng gió mới vào lối chơi và tác động vào tinh thần khao khát với chiến thắng cho các cầu thủ đội Hoa Kỳ. Ông đã tạo cho các cầu thủ niềm tin vào chính khả năng và sức mạnh của họ, từ đó đưa đến các trận thắng đầy thuyết phục.

Sau 45 phút đầu tiên bất phân thắng bại, không đội nào mở được tỉ số. Đội Mỹ có dịp ôn lại chiến thuật trong giờ giải lao nên vào hiệp hai tấn công dồn dâp hơn và có hiệu quả hơn. Đội Panama co cụm lại phòng thủ, không thể tấn công.

Phút thứ 52, đội Mỹ cò cơ hội được một penalty kick khi Donovan (Mỹ) bị Carlos Rodriguez (Panama) chơi xấu nhưng trọng tài Joel Aguilar không hiểu vô tình hay cố ý không cho đội Mỹ được quyền lợi đá phạt đền .

 

Phút thứ 69, đội Mỹ đưa Brek Shea vào thay Joe Corona . Landon Donovan dùng chân phải nhẹ nhàng tung banh gần six yard box, thủ môn Jaime Penedo của Panama đoán sai hướng, không trở tay kịp, banh bay từ chân của Donovan hướng vào góc trái của lưới. Để chắc ăn, Shea (mới vô sân được 42 giây) trờ tới đá banh đang cách lưới khoảng 1 foot (tương đương 30cm) vào hẳn trong lưới mang chiến thắng 1-0 về cho đội Mỹ. Đây là lần làm bàn thứ hai của Shea kể từ khi anh được khoác áo đội tuyển quốc gia của Mỹ.

Đội Panama vùng lên tấn công hy vọng cân bằng tỉ số nhưng "lực bất tòng tâm"; hơn nữa hàng phòng vệ của đội Mỹ làm việc rất nhịp nhàng và hiệu quả nên tỉ sồ 1-0 nghiêng về đội Mỹ cũng là kết quả chung cuộc, đưa cúp vàng CONCACAF 2013 về Mỹ .

 

Nguyễn Trần Diệu Hương

01 Tháng Giêng 2024(Xem: 844)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2066)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
23 Tháng Hai 2023(Xem: 3710)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
03 Tháng Tư 2022(Xem: 6555)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,