Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Ngô Hoàng Lâm - LỚP CHÚNG TÔI (11B1 - KHÓA 5)

30 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 58555)
Ngô Hoàng Lâm - LỚP CHÚNG TÔI (11B1 - KHÓA 5)


 

LP CHÚNG TÔI

 

Xin thắp một nén hương cho những vị Giáo Sư và bạn bè cùng lớp đã nằm xuống (*).

Thân tặng các Bạn cùng lớp.

 

Xin được giới thiệu với các Bạn về lớp chúng tôi, nam sinh niên khóa 1960-1967, Anh văn, từ Thất 4 đến Tứ 4, Tam B3, Nhị B3 và Nhất B1.

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị Giáo Sư gương mẫu đã hết lòng dạy dỗ như Giáo Sư Đào Thị Nga, Đào Mạnh Đạt, Trần Thị Tốt, Phạm Văn Dật (Anh Văn), Khương Thị Bàn, Nguyễn Thị Luông, Đinh Văn Soái, Hoàng Phùng Võ; Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Thế Văn, Nguyễn Hữu Tiến, Thân Trọng Hưng (Việt Văn); Hoàng Quý Nam, Đào Văn Vượng, Mai Kiến Phúc (Lý Hoá); Phạm Văn Hương,Trần Thị Nguyệt Thu, Nguyễn Bát Tuấn ,Trần Phiên (Toán); Trần Thị Thưởng ( Pháp Văn); Dương Hòa Huân(*), Nguyễn Ngọc Ẩn (Sử Địa ); Nguyễn Hữu Ân (*), Lâm Tấn Văn, Tiêu Quý Huê (Vạn Vật ); Lưu Ngọc Bích, Nguyễn Văn Lan (Triết); Nguyễn Văn A (Nhạc)...

Chúng tôi từ khắp nơi trong tỉnh Biên Hòa như Ngô Văn Nhiều (*), Nguyễn Minh Sơn, Ngô Văn Anh (*), Lê Quan Đức, Lê Văn Khả, Nguyễn Công Thuận, Lê Văn Mười, Phạm Văn Đàng, Hoàng Đình Long (*), Nguyễn Văn Hò, Mai Văn Mỹ, Nguyễn Văn Sáu(*), Bùi Ngọc Thành(*), Phùng Văn Mười, Nguyễn Văn Tài, Bùi Nguyên Nhung(*) (Biên Hòa); Nguyễn Hồng Báu, Trần Minh Trí (*), Lê Văn Thuận (*) (Tân Triều); Phạm Văn Tư (*), Huỳnh Quan Phận, Ngô Hoàng Lâm,Trương minh Trị , Nguyễn Văn Đức (Hiệp Hòa); Nguyễn Văn Thảo (*), Phan Văn Thân ( Chợ Đồn); Nguyễn Văn Bá, Trương Văn Nhỏ(*), Nguyễn Quan Minh, Phan Tấn Thiện (Tân Vạn); Nguyễn Văn Tỉnh, Phạm Văn Chữ, Nguyễn Đức Tiến, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Ánh Đàn, Đinh Văn Nhu, Tạ Văn Định, Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đỗ Triệu (Tân Mai và Tam Hiệp), Phan Văn Thâm (Dĩ An)...

Lớp chúng tôi được Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo và Ban giám hiệu nhà trường đánh giá là học hành và quậy phá cũng không tệ lắm. Chúng tôi có những Bạn đậu hạng cao (Bình thứ, Bình và Ưu trong các ký thi tuyển Trung Học,Tú Tài I và II) cũng như trúng tuyển vào các trường Đại Học ở Sài Gòn năm 1967 (Hàng Hải, Y Khoa,Sư Phạm...) hay được học bỗng du học nước ngoài và một số các Bạn là Sĩ Quan Hải, Lục, Không Quân trong Quân Lực VNCH. Cuộc đời chúng tôi cũng nổi trôi theo vận nước, một số lớn các Bạn còn ở lại trong nước, một số tha hương khắp nơi (Mỹ, Pháp, Gia nã Đại, Úc...) nhưng tình cảm bạn bè cùng lớp lúc nào cũng thấm thiết, gần gủi như ngày còn đi học, nhất là những dịp họp mặt NGÔ QUYỀN hay đồng hương BIÊN HÒA tha hồ hàn huyên tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm cũ, mái trường xưa.

Xin cám ơn Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CHSNQ đã tạo điều kiện cho chúng tôi có dịp gặp gỡ nhau hằng năm. Hẹn các Bạn lần sau.

Ngô Hoàng Lâm



DANH SÁCH LỚP ĐỆ NHẤT B1 (KHÓA 5)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Ngô Văn

Anh

 

(*)

02

Nguyễn Văn

BH

 

03

Nguyễn Hồng

Báu

 

 

04

Phạm Văn

Chữ

BH

 

05

Nguyễn Ánh

Đàn

BH

 

06

Phạm Văn

Đàng

BH

 

07

Tạ Văn

Định

BH

 

08

Lê Quan

Đức

BH

 

09

Nguyễn Văn

Đức

BH

 

10

Nguyễn văn

BH

 

11

Bùi Huy

Hoàng

BH

 

12

Lê Văn

Khả

BH

 

13

Ngô Hoàng

Lâm

BH

 

14

Hoàng Đình

Long

 

(*)

15

Nguyễn Quan

Minh

BH

 

16

Lê Văn

Mười

BH

 

17

Mai Văn

Mỹ

BH

 

18

Ngô Văn

Nhiều

 

(*)

19

Trương Văn

Nhỏ

 

(*)

20

Đinh Văn

Nhu

BH

 

21

Huỳnh Quan

Phận

USA

 

22

Nguyễn Văn

Sáu

 

(*)

23

Nguyễn Minh

Sơn

BH

 

24

Phan Văn

Thân

BH

 

25

Bùi Ngọc

Thành

 

(*)

26

Nguyễn Văn

Thảo

 

(*)

27

Phan Tấn

Thiện

BH

 

28

Nguyễn Công

Thuận

BH

 

29

Lê Văn

Thuận

 

(*)

30

Nguyễn Đức

Tiến

BH

 

31

Nguyễn Văn

Tỉnh

BH

 

32

Trần Minh

Trí

 

(*)

33

Trương Minh

Trị

BH

 

34

Nguyễn Văn

Trị

BH

 

35

Phạm Văn

 

(*)

36

Nguyễn Quang

Vinh

BH

 

37

Nguyễn Đỗ

Triệu

BH

 

38

Phan Văn

Thâm

Bình Dương

 

 

31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 78911)
KÍNH CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN TOÀN THẾ GIỚI MỘT NĂM 2012 AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 199240)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
11 Tháng Mười 2011(Xem: 69563)
Một góc tâm tưởng của đồng nghiệp và học trò sẽ có một chỗ cho Cô an lành bình yên như những ngày xưa thân ái ở Ngô Quyền
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 125650)
“Ngô Quyền ơi bao năm vẫn xanh màu kỷ niệm Ngô Quyền ơi bao năm vẫn tình cảm vẫn đong đầy”
01 Tháng Năm 2011(Xem: 63598)
ĐỂ NHỚ VỀ TỪNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI NHƯ MỘT LỜI TẠ LỖI
27 Tháng Tư 2011(Xem: 64170)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 5 (1960-1967), Lớp Pháp văn
11 Tháng Mười Một 2010(Xem: 87945)
CÁO PHÓ và PHÂN ƯU: Nhạc mẫu ChsNQ Võ Tất Thắng là Cụ Bà Cụ Thái Thị Ty đã từ trần tại B.C, Canada,
02 Tháng Chín 2010(Xem: 76594)
Thân Mẫu của anh Huỳnh Xuân Thọ và là mẹ chồng của chsNQ Vũ Thị An, Cụ Bà HUỲNH THỊ THANH đã từ trần tại VN
30 Tháng Tám 2010(Xem: 79690)
Hồ Thị Ba cùng tang quyến thành thật gửi lời cảm tạ.