THANKSGIVING DAY
Thanksgiving hay Thanksgiving Day có nghĩa là ngày lễ Tạ Ơn. Đây là một ngày lễ quốc gia diễn ra chủ yếu ở Mỹ và Canada.
Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day là gì?
Đây là ngày mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức, cho tất cả người lao động theo luật định tại Mỹ và Canada. Ngày này còn được ví von như là ngày chết của những con gà tây. Bởi vì gà tây là thực phẩm không thể thiếu trong ngày lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day này.
Nguồn gốc ngày lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day
Bữa ăn trong ngày lễ Tạ Ơn bao giờ cũng có gà tây.
Ngày lễ Tạ Ơn là một kỳ nghỉ hàng năm ở Mỹ kể từ năm 1863. Ngày lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day đầu tiên được cho là diễn ra vào năm 1623 để cảm ơn cơn mưa đã kết thúc đợt hạn hán. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ đã tuyên bố ngày lễ Tạ ơn trở thành một ngày lễ chính thức của Mỹ vào năm 1789.
Ngày là một ngày truyền thống dành cho gia đình bạn bè sum họp bên nhau cho một bữa ăn đặc biệt. Bữa ăn đặc biệt này thường bao gồm gà tây, khoai tây, nước sốt việt quất, bánh bí ngô, rau xanh... Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày lễ dành cho nhiều người để tạ ơn cho những gì họ có. Đây cũng có là thời gian dành cho những chuyến đi du lịch hay về thăm gia đình, bạn bè.
Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving diễn ra vào ngày nào?
Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving không có ngày cố định. Ngày này được tính bằng cách như sau. Ngày lễ Tạ Ơn của Mỹ sẽ diễn vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ 4 của tháng 11. Cụ thể ngày lễ Tạ Ơn của năm 2019 ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 28/11/2019.
Lưu ý ngày Lễ Tạ Ơn ở Canada thì diễn ra vào ngày thứ 2 lần thứ hai của tháng 10. Có nghĩa là ngày Lễ Tạ Ơn của Canada sẽ diễn ra vào ngày 14/10/2019. Ngày này còn diễn ra ở những nơi khác như ở Hà Lan, Grenada, Liberia, Anh,...
Vậy còn điều gì mà chúng ta nên tìm hiểu thêm về ngày Lễ Tạ Ơn?
Lễ Tạ Ơn thường gắn liền với các lễ hội ngày mùa tại Châu Âu từ rất xưa. Đối với Châu Âu nói chung và truyền thống Anh nói riêng, ngày tạ ơn và các nghi lễ tôn giáo tạ ơn đặc biệt trở nên quan trọng trong quá trình Cải Cách Kháng Cách ở Anh những năm trị vì của vua Henry VIII.
Ngược dòng lịch sử, Lễ Tạ Ơn được biết đến với nguồn gốc xuất phát từ khu vực thuộc đia Plymouth (nay thuộc Massachusetts) trong khoảng thế kỷ 16-17 khi bộ tộc Pilgrims (người lữ hành) vì phản kháng lại lệnh cải đạo của hoàng đế Anh mà bị giam giữ rồi buộc phải rời khỏi Anh Quốc sau đó. Phần lớn tộc người rời đến Hà Lan sinh sống nhưng nhận thấy sự khó khăn trong hòa hợp văn hóa nên một bộ phận người Pilgrims rời bỏ Hà Lan và tìm đến Tân Thế Giới (Châu Mỹ) trên con thuyền Mayflower. Họ đặt chân đến vùng thuộc đia Plymouth khi đang mùa đông và trải qua mùa cuối năm khắc nghiệt, nhưng nhờ sự giúp đỡ của thổ dân da đỏ Wampanoag mà họ biết cách sinh tồn, trồng hoa màu và săn bắt. Như để cảm tạ chúa Trời vì điều này người Pilgrims đã tổ chức lễ Tạ Ơn và cùng ăn uống với những người da đỏ tốt bụng (theo ghi chép lể tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào khoảng năm 1621).
Những năm về sau, Lễ Tạ Ơn được thực hiện chủ yếu bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo tại New England cho đến năm 1682 và tiếp tục cho đến sau Cách Mạng Hoa Kỳ bởi cả nhà lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính quyền. Lễ Tạ Ơn đã được chính thức công bố trên toàn Hoa Kỳ bởi Tổng Thống George Washington vào ngày 26 tháng 11 năm 1789.
Ngày nay, có tám quốc gia trên thế giới chính thức tổ chức lễ Tạ ơn, đó là: Mỹ, Canada, Argentina, Brazil, Nhật, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Liberia.
Nguồn - Sưu Tầm