Vài mẫu chuyện Lễ Thanksgiving
Bên cạnh các món ăn truyền thống gà tây, khoai tây nghiền với nước sốt Cranberry, các món chế biến rau quả, ham, khoai lang, pumpkin pie, cùng các hoạt động như diễn hành, mua sắm Black Friday, lễ Thanksgiving cũng là dịp mà chúng ta, những công dân hội nhập vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có cơ hội ngồi bên nhau trong tâm tình biết ơn nước Mỹ.
Binh lính Mỹ mừng lễ Thanksgiving tại chiến trường Trung Đông – Nguồn Business Insider
Lễ Tạ Ơn và salmonella
Bữa tiệc Lễ Tạ Ơn truyền thống – nguồn Asbury Park Press
Và mùa mua sắm cuối năm
Không chỉ người dân Mỹ nao nức chờ ngày Lễ Tạ Ơn để được dịp gần gũi với gia đình và người thân đâu. Giới kinh doanh cũng nao nức chờ ngày lễ đặc biệt này lắm, là vì mùa mua sắm cho dịp Lễ Giáng sinh chính thức bắt đầu một ngày sau Lễ Tạ Ơn – tức ngày Thứ Sáu Đen.
Chữ đen ở đây hoàn toàn không có nghĩa xấu, mà ngược lại, nó là dấu hiệu tốt đẹp cho giới buôn bán lẻ. Theo ngôn ngữ chuyên môn thuộc lãnh vực kinh tế, màu đen tượng trưng cho lời và màu đỏ tượng trưng cho thua lỗ. Và mùa mua sắm cuối năm là cơ hội mang lại số lời trong sổ kế toán của các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ.
Và vì vậy, ngày Thứ Sáu Đen giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Mỹ và là ngày có mức mua bán cao nhất đối với các cửa hàng bán lẻ mà không một ngày nào khác trong năm, kể cả ngày Thứ Hai ảo (Cyber Monday), có thể qua mặt được nó.
Năm nay giới buôn bán lẻ còn được may mắn hơn nữa là có tới 34 ngày – là số ngày nhiều nhất có được giữa Lễ Tạ Ơn và Lễ Giáng Sinh – để người mua sắm chuẩn bị quà cáp cho người thân và bạn bè.
Mặc dù mùa lễ Giáng Sinh dường như bắt đầu mỗi năm mỗi sớm hơn – với hầu hết các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ đã cho trang hoàng và trưng bày các món hàng Giáng sinh ngay sau khi ngày Halloween vừa hạ màn – thời gian của mùa mua sắm cuối năm vẫn đóng một vai trò quan trọng, và các cửa hàng bán lẻ rất phấn khởi với con số 34 ngày, trong đó có năm ngày Thứ Bảy rơi vào trong khoảng thời gian này.
Cửa hàng mua sắm dịp lễ cuối năm – nguồn Pixabay
Vào những năm khác khi ngày Lễ Tạ Ơn tới trễ hơn, tức rơi vào tuần cuối cùng của Tháng 11, thì người ta chỉ có bốn ngày Thứ Bảy cho dịp mua sắm cuối năm.
Ngày Thứ Bảy trong tuần luôn luôn là ngày buôn bán bận rộn nhất vì người ta có nhiều thì giờ rảnh rang hơn và không phải lo trở lại sở làm ngày hôm sau. Thế nên thời gian mua sắm kéo dài hơn trong năm nay nghĩa là có thêm ngày mở cửa, thêm ngày để mua sắm, và quan trọng hơn hết là có thêm doanh thu cho các cửa hàng bán lẻ.
Từ nhiều thập niên trước, ngày Thứ Sáu Đen theo truyền thống vẫn được xem là ngày khởi đầu cho mùa mua sắm, nhưng nay người ta thấy mỗi năm nhiều mặt hàng cho dịp lễ cuối năm cứ từ từ âm thầm được xếp trên các kệ hàng trong những cửa hàng bán lẻ loại lớn ngay từ dịp hè. Và đương nhiên, để cạnh tranh và lôi kéo khách hàng, nhiều cửa hàng cũng đã tung ra những chiến dịch quảng cáo hạ giá nhiều mặt hàng rất sớm.
Năm nay, những công ty lớn như Amazon.com, Walmart và Target đã cho hạ giá một số mặt hàng ngay từ ngày đầu của Tháng 11 thay vì chờ cho đến ngày Thứ Sáu Đen như theo thông lệ trước đây.
Theo dữ liệu của Liên đoàn Bán lẻ Toàn quốc (NRF), có khoảng 10 phần trăm người tiêu thụ ở Mỹ bắt đầu mua sắm cho dịp lễ cuối năm ngay từ Tháng 8, khi nhiệt độ bên ngoài trời còn ở mức 90 độ F hoặc hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là vì sự háo hức cho mùa lễ mà có thể là vì họ muốn có nhiều thì giờ hơn để tránh không bị hấp tấp.
Thế nên với 34 ngày mua sắm trong năm nay là điều đáng kể. Năm ngoái, giới mua sắm chi tiêu rộng rãi và các cửa hàng bán lẻ làm ăn phát đạt một phần nhờ kinh tế nước Mỹ khởi sắc và việc giảm thuế, nhưng bên cạnh đó cũng nhờ người ta có được thời gian 33 ngày, trong đó có năm ngày Thứ Bảy để tha hồ mua sắm. Và năm nay, sinh hoạt mua sắm cho dịp lễ cuối năm chắc cũng không kém phần nhộn nhịp so với năm ngoái.
Nhiệt độ xuống nhanh mang theo hơi lạnh khắp nơi. Những ngày cuối cùng của tháng Mười Một đang gần, người Mỹ bắt đầu bận rộn chuẩn bị một số món ăn cần thiết trong buổi tiệc đoàn viên gia đình Thanksgiving (còn gọi là lễ Tạ Ơn). Ngoài các món ăn chính bày trên bàn tiệc, người ta cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người thân hoặc bạn bè.
Mỗi năm, từ sáng sớm ngày lễ, hơn 50 đài Truyền hình trên các tiểu bang phát sóng trực tiếp cuộc diễn hành Thanksgiving lớn nhất thế giới, đặc biệt tại thành phố New York.
Cuộc diễn hành thông thường do hệ thống Macy’s tài trợ hàng năm, gây sự chú ý hàng trăm triệu khán giả. Xe hoa mang những bong bóng khổng lồ lơ lửng trên đầu được chế tạo theo hình thù những nhân vật trong các phim Hollywood, nhất là phim hoạt họa mà trẻ em yêu thích: Spiderman, Superman, Batman, Spongebob v.v.
Diễn hành mừng Thanksgiving hàng năm tại New York – Nguồn : USATODAY. COM
Từng đội diễn hành, xe hoa, ban nhạc lúc nào cũng nhận được những tràng vỗ tay náo nhiệt. Tất cả những hình ảnh đó lặp lại hàng năm trong sự chờ đợi, nô nức.
Lễ Tạ Ơn là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nước Mỹ. Vui chơi không thể thiếu ăn uống. Món ăn chế biến từ gà tây là món truyền thống vào ngày lễ, ước tính khoảng 46 triệu gà tây bị giết làm thịt cho mùa lễ.
Một đoàn diễn hành tại New York – nguồn Travel + Leisure
Diễn hành 69th HEB Thanksgiving tại Downtown Houston
Hội Chợ Mùa lễ Tạ ơn hàng năm của Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức – Houston.
Hình ảnh giao thông vào lễ Thanksgiving 2017 – Nguồn: Los Angeles Times